Tây Ban Nha muốn giữ chân Del Bosque đến 2016

Thứ năm - 10/10/2013 07:17 1.000 0
HLV hay nhất thế giới năm 2012 nhiều khả năng kéo dài triều đại của ông ở tuyển Tây Ban Nha đến tám năm liên tiếp.

Vincente Del Bosque bắt đầu công việc hiện tại từ sau Euro 2008 và đã dẫn dắt Tây Ban Nha qua 80 trận quốc tế, nhiều hơn bất kỳ HLV nào trong lịch sử đội bóng.

Nhà cầm quân 62 tuổi nhiều khả năng sẽ tại vị thêm hai năm nữa, sau khi hoàn thành hợp đồng hiện tại vào hè 2014. Tờ AS (Tây Ban Nha) hôm qua đưa tin Liên đoàn bóng đá nước này (RFEF) đã soạn sẵn một bản hợp đồng mới có thời hạn đến hè 2016 cho Del Bosque.

Del-bosque-2132-1381390217.jpg

Del Bosque (áo trắng) đang trong năm thứ năm liên tiếp dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha.

"Del Bosque là một phần di sản bóng đá của Tây Ban Nha", Tổng thư ký RFEF Jorge Perez nhấn mạnh. "Chúng tôi không tìm kiếm bất kỳ gương mặt nào thay thế cho vị trí HLV trưởng. Chừng nào ông còn hứng thú, Del Bosque sẽ tiếp tục gắn bó với tuyển Tây Ban Nha".

Trong 80 trận dưới trướng Del Bosque, Tây Ban Nha thắng 65 trận (tốt nhất trong tất cả các HLV từng nắm đội tuyển này), hòa tám và chỉ thua bảy trận, ghi 197 và để lọt lưới 53 bàn. Với Del Bosque, Tây Ban Nha lần đầu lên ngôi ở World Cup (2010) và bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu tại Euro 2012.

Cách đây không lâu, khi được hỏi về tương lai của ông, Del Bosque cũng ám chỉ sẽ tiếp tục công việc ở tuyển Tây Ban Nha: "Tôi muốn ở lại và làm bất kỳ nhiệm vụ nào RFEF giao".

Tuy nhiên, theo tờ AS, Del Bosque sẽ chỉ đưa ra quyết định cuối cùng một khi Tây Ban Nha chính thức đoạt vé vào thẳng vòng chung kết World Cup 2014.

Tây Ban Nha hiện dẫn đầu bảng I vòng loại khu vực châu Âu với 14 điểm và cần thêm bốn điểm nữa ở hai trận còn lại là cán đích thành công. Đây là mục tiêu hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò Del Bosque, bởi họ được đá trên sân nhà cả hai trận và chỉ phải gặp các đối thủ dưới cơ: Belarus (ngày 11/10) và Gruzia (15/10).

Một khi đồng ý ký hợp đồng mới với RFEF, Del Bosque sẽ dẫn dắt tuyển Tây Ban Nha hướng đến Euro 2016 do Pháp đăng cai.

5 HLV tốt nhất trong lịch sử tuyển Tây Ban Nha

Tên

Thời gian tại vị

Trận

Số trận thắng

Tỷ lệ

Vincente Del Bosque

2008-

80

65

81.25%

Ladislao Kubala

1969-1980

68

30

44.12%

Miguel Munoz

1969 & 1982-1988

63

32

50.79%

Javier Clemente

1992-1998

62

36

58.06%

Luis Aragones

2004-2008

54

38

70.37%

if(typeof(Parser) != "undefined"){ Parser.URL = "http://st.f1.thethao.vnexpress.net/j/v22"; Parser.SITE_URL = "http://thethao.vnexpress.net"; Parser.FLASH_URL = "http://st.f1.thethao.vnexpress.net/f/v25"; Parser.VIDEO_INFO = ""; Parser.SITE_ID = 1002565; Parser.SUGGESTION_URL = 'http://thethao.vnexpress.net/video/vne-more/id/'; Parser.ADS_ZONE = '1203,584'; Parser.parseAll(); }

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây