Ra mắt thư viện sách nói cho người khiếm thị

Thứ bảy - 08/08/2009 11:51 2.320 0

Ra mắt thư viện sách nói cho người khiếm thị

Sáng 8/8, tại TP HCM, ban thực hiện trang thư viện trực tuyến sachnoionline giới thiệu website này đến đông đảo độc giả khiếm thị. Đây là thư viện hiếm hoi được thiết kế riêng dành để phục vụ đối tượng người đọc đặc biệt này.

Với vài cú nhấp chuột, đến với http://www.sachnoionline.com/ một độc giả khiếm thị có thể được "đọc" nhiều đầu sách chọn lọc từ kho văn học Việt Nam (tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện cười, truyện lịch sử....) đến văn học nước ngoài, và nhiều đầu sách nói có đề tài tổng hợp về du lịch, danh nhân, nghệ thuật sống, y học, khoa học, sách giáo khoa...

Giao diện trang Thư viện sách nói trực tuyến. Qua các phương tiện truyền thông đại chúng, nhóm thực hiện dự án xin phép các tác giả, dịch giả, các NXB cho phép trang web được sử dụng tác phẩm đã in thành sách chuyển thể sang sách nói và đăng lên mạng phục vụ cho người khiếm thị.  

Sau khi lướt web để "đọc" các đầu sách trên thư viện, bạn Minh, một độc giả khiếm thị, tốt nghiệp Khoa giáo dục đặc biệt của Đại học Sư phạm TP HCM nhận xét, giao diện trang web đơn giản, các tiện ích dễ sử dụng. Tuy vậy, Minh và nhiều độc giả khiếm thị khác hy vọng thư viện cập nhật thêm thật nhiều đầu sách để nguồn tài liệu phong phú, đa dạng hơn, vì sách được đăng trên trang hiện nay còn quá ít (khoảng 200 đầu sách); trong khi nhiều người trẻ khiếm thị hiện nay đang có nhu cầu "đọc" rất cao.

Chị Nguyễn Hướng Dương, "mẹ đẻ" của thư viện sách nói dành cho người khiếm thị (dưới hình thức băng cassette) vốn đã tồn tại và phục vụ người mù TP HCM hơn 10 năm nay, chia sẻ, thư viện sách nói online là bước tiến mới phục vụ người mù trong bối cảnh rất nhiều người khiếm thị đến với Internet như công cụ đắc lực để học tập, làm việc và giải trí. "Thư viện trực tuyến này ra đời là từ chính yêu cầu và đơn đặt hàng của độc giả khiếm thị", chị Hướng Dương nói.

Hiện nay, ban thực hiện dự án thư viện còn gặp nhiều khó khăn về mặt bằng để quản lý hoạt động thư viện. Chỗ làm việc của nhóm quá chật chội, không đủ chỗ lưu trữ sách và bảo quản băng đĩa đúng quy chuẩn, do đó khá nhiều băng, đĩa CD đã bị hư hỏng theo thời gian. Đến nay, kho sách nói của đến 400 tên sách chưa có điều kiện để đăng tải lên mạng.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây