Barnes Noble mở nhà sách khổng lồ trên mạng

Thứ sáu - 31/07/2009 11:50 2.799 0

Giao diện cửa hàng sách khổng lồ trên mạng của Barnes Noble.

Giao diện cửa hàng sách khổng lồ trên mạng của Barnes Noble.
Để đáp ứng nhu cầu mua bán, đọc sách điện tử (e-book) của độc giả thời đại kỹ thuật số, nhiều tập đoàn xuất bản sách trên thế giới đang chạy đua khai thác thị trường mới mẻ, hấp dẫn này. Barnes Noble là một trong những tập đoàn đầu tư lớn cho lĩnh vực này.

Barnes Noble, chuỗi cửa hàng sách lớn nhất thế giới, mở một nhà sách trực tuyến với khối lượng sách khổng lồ trên mạng Internet, tại địa chỉ website BN.com.

Tại nhà sách ảo này, Barnes Noble cung ứng cho người đọc hơn 700.000 cuốn sách có thể được đọc trên các thiết bị mạng đa dạng từ iPhone của hãng Apple đến điện thoại BlackBerry và nhiều loại máy tính xách tay, máy tính để bàn khác nhau. Hồi tháng 3, cũng ngay tại trang Fictionwise, một đơn vị bán lẻ sách online của Barnes Noble, độc giả có thể đọc được đến 60.000 đầu sách online nằm trong danh mục.

Hiện tại trên trang BN.com độc giả có thể tải miễn phí hơn 500.000 cuốn sách điện tử. Tiện ích này có được là do một thỏa thuận giữa nhà sách online này với Google nhằm cung cấp những ấn bản điện tử cho độc giả mà Google đã scan lại từ thư viện của các đại học. Hãng Sony cũng thông báo, trong tháng 3/2010, hãng này sẽ có dự án tương tự như BN.com nhằm đưa sách lên thiết bị đọc điện tử mới mang tên Reader của họ.

Việc Barnes Noble phát triển hệ thống cửa hàng bán sách của mình trên mạng là một cú bất ngờ đau điếng với Amazon.com. Vì Amazon cũng chỉ mới đưa được 330.000 cuốn sách lên thiết bị đọc Kindle của mình; và hiện tại, sách điện tử của Google còn chưa thể đọc được trên thiết bị Kindle.

Barnes Noble cũng thông báo sẽ nâng cấp một phiên bản eReader của chính thương hiệu này cho phép người đọc tải miễn phí bất kỳ cuốn sách nào họ mua trên trang của BN.com để về đọc lại tại các thiết bị điện tử khác nhau. Và cũng ngược lại, sách điện tử mua tại BN.com không thể đọc được trên Reader của Sony và Kindle của Amazon.

Đầu năm 2010, Barnes Noble cũng sẽ ra mắt thiết bị đọc sách điện tử mới mang tên Plastic Logic. Tập đoàn này sẽ vận hành một cửa hàng sách điện tử hoạt động trên thiết bị mới này.

Bán sách điện tử qua mạng Intenet tại Mỹ đang giữ một thị phần khá nhỏ so với thị trường sách nói chung. Tuy nhiên, loại hình này phát triển rất nhanh chóng. Theo khảo sát của Codex Group, một công ty Mỹ chuyên nghiên cứu thị trường sách thì có 4,9% sách bán ra trong tháng 5 tại nước này là dưới dạng sách điện tử, tăng hơn nhiều so với tháng 3 là 3,7%.

Sarah Rotman Epps, chuyên viên phân tích truyền thông của mạng Forrester Research, thuộc của đại học Cambridge, Massachusett, nói rằng, BN.com khó có thể cạnh tranh thị phần với mạng Amazon. Tuy nhiên, những động thái mới của Barnes Noble chứng tỏ, họ đang xây dựng những nền tảng vững chắc để tấn công vào lĩnh vực kinh doanh sách qua mạng, vì đón đầu được xu hướng tương lai khi ngày càng có thêm nhiều người quen đọc sách qua điện thoại di động và nhiều thiết bị kỹ thuật số khác

Tác giả: THẤT SƠN

Nguồn tin: New York Times / eVăn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây