De Rossi - cầu thủ có thể đưa Mourinho trở lại đỉnh cao

Thứ hai - 08/07/2013 05:15 555 0
Tiền vệ người Italy có thể đóng vai trò quyết định tại Chelsea mùa giải tới, nếu anh dũng cảm chia tay AS Roma và tới nước Anh.
de2-1373273507_500x0.jpg
De Rossi giúp Italy cầm chân Tây Ban Nha trong 120 phút trận bán kết Confed Cup vừa qua.

Ở AS Roma, Daniele De Rossi từ lâu đã khẳng định được vị trí của mình. Anh được chờ đợi sẽ tiếp nối huyền thoại Francesco Totti để trở thành một thủ lĩnh, một biểu tượng của đội bóng thủ đô. Nhưng khi mà tuổi 30 ở ngay trước mắt, De Rossi đang có bảng thành tích cấp CLB khá nghèo nàn.

Trong khi De Rossi thi đấu cho tuyển Italy luôn để lại dấu ấn tại những giải đấu lớn, thì AS Roma từ 3-4 năm nay liên tục trắng tay. Điều phức tạp ở đây là sự thể hiện trong màu đội tuyển quốc gia và trong màu áo CLB của De Rossi là trái ngược nhau. Nhiều cổ động viên của Roma theo dõi Confederations Cup vừa qua không hiểu ngôi sao 29 tuổi trong màu áo thiên thanh có đúng là De Rossi số 16 của CLB thủ đô hay không.

Trước đây có rất nhiều lời ngợi ca De Rossi sẽ là niềm hy vọng mới ở Roma sau Totti. Khi mà tiền vệ này ngày càng thi đấu tiến bộ, những lời khen đó càng có cơ sở thành hiện thực. Nhưng đã có quá nhiều điều thay đổi, đến mức ban lãnh đạo đội bóng áo bã trầu lần đầu tiên xem xét đến việc bán De Rossi.

De Rossi không phải cầu thủ đạt đỉnh cao sớm rồi lụi tàn. Vấn đề chính là những bất hạnh ngoài sân cỏ của anh: bố vợ bị giết, hôn nhân đổ vỡ. Tất cả đã làm De Rossi suy sụp, nhưng anh vẫn tìm được cơ hội khoác áo tuyển quốc gia. Dù cho phải vật lộn với đời sống riêng, De Rossi vẫn luôn thể hiện được mình mỗi khi mặc chiếc áo màu thiên thanh. Confederations Cup vừa qua là một minh chứng rõ ràng.

Màn trình diễn của De Rossi tại giải đấu tiền World Cup đã chứng tỏ anh vẫn là một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới. Manchester City, Chelsea và Real Madrid đã nhiều lần đánh tiếng để đưa De Rossi về. Nhưng Manchester City thì không còn nhiều hứng thú kể từ khi Roberto Mancini bị sa thải, Real lại đang trong giai đoạn cải tổ. Chỉ có Chelsea với sự trở lại của Jose Mourinho là đích đến phù hợp nhất cho De Rossi.

Mourinho trước đây đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với ngôi sao người Italy. Nhìn lại lịch sử những đội bóng mà Mourinho dẫn dắt đều có một tiền vệ trụ đóng vai trò quan trọng trong lối chơi: Michael Essien ở Chelsea và Xabi Alonso ở Real Madrid. Nay khi quay lại cầm lái con thuyền The Blues, Người đặc biệt cũng đang tìm một thủ lĩnh tuyến giữa ở Stamford Bridge.

de-1373273633_500x0.jpg
De Rossi (trái) luôn thể hiện đẳng cấp thế giới trong màu áo thiên thanh.

Chelsea cũng sẽ không phải chi nhiều tiền để đưa De Rossi về. Đơn giản vì phong độ của tiền vệ này trong màu áo Roma đang phải nhận nhiều chỉ trích và khi mùa giải bắt đầu, anh cũng đã bước sang tuổi 30. De Rossi vẫn còn đến 4 năm hợp đồng với đội bóng thủ đô Italy, nhưng túi tiền của Roman Abramovich chắc chắn thừa khả năng “cuỗm” anh khỏi sân Olimpico.

Một bản hợp đồng hợp lý sẽ làm cả ba bên hài lòng. De Rossi cần tìm một tương lại tốt đẹp ở đội bóng mới. Roma sẽ có tiền để đáp ứng nhu cầu nhân sự của HLV Rudi Garcia. Và Chelsea thực sự là kẻ có lợi nhất. Trong khi ngày đến Galatasaray của Obi Mikel không còn xa, The Blues sẽ có người thay thế thậm chí xuất sắc hơn - De Rossi.

De Rossi trong quá khứ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ra nước ngoài thi đấu. Lòng trung thành của anh với Roma thực sự đáng ngưỡng mộ, nhưng hè năm nay chính là cơ hội cuối cùng để anh cứu vãn sự nghiệp. Chelsea thực sự là bến đỗ tốt nhất để De Rossi có thể tìm lại phong độ và thành công như trong màu áo tuyển quốc gia.

Mạnh Phạm

Nguồn tin: VN Express

 Từ khóa: mourinho, de rossi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây