Tiểu sử: Cát Miên

Thứ hai - 23/08/2010 23:38 2.193 0

Tiểu sử: Cát Miên

Tên thật: Nguyễn Thị Hợi

Sinh ngày 20-10-1983

Quê: Thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Hội viên Hội văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị

Hiện đang là sinh viên năm 3, Lớp K8 khoa Sáng tác, lý luận và phê bình Văn học Trường đại học Văn hóa Hà Nội

Quan niệm sáng tác: "Viết văn không chỉ dừng lại ở những suy nghĩ hay sự trải nghiệm của bản thân, mà còn phải biết được nỗi đau và hạnh phúc của người khác. Khi đó, cảm xúc sẽ làm nên những điều kỳ diệu".

Nguồn tin: Áo Trắng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Cùng một tác giả

Xem tiếp 

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây