Những 'bóng hồng' trên thao trường

Thứ năm - 07/03/2013 22:02 745 0
Lần đầu nghe tiếng nổ trên thao trường, nhiều nữ sinh Học viện Cảnh sát không khỏi giật mình song vẫn quyết học bắn súng thật tốt để không thua kém các bạn nam.
Bắn súng tưởng chừng là môn học nguy hiểm và khá khó khăn với phái yếu, tuy nhiên các học viên nữ lại rất say mê.
Thượng tá Nguyễn Đức Tầng (Trưởng bộ môn quân sự võ thuật thể dục thể thao) hướng dẫn học viên bắn súng ngắn.
Các học viên phải học đủ 165 tiết chính khóa, 100 tiết ngoại khóa về bắn súng, tập kỹ chiến thuật.
Trong giờ học, các cảnh sát tương lai phải bắn đạn thật 100 viên với súng ngắn và 50 viên với súng Aka. Để đạt điểm tốt nghiệp, học viên phải đạt tối thiểu 70 điểm/10 viên đạn.
Các học viên tập chiến thuật với súng Aka trên thao trường.
Trong quá trình học tập, ngoài nghiệp vụ bắn súng, các học viên nữ còn học võ thuật, đấm bốc.

Tác giả: Anh Tuấn

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây