Ngày thơ Việt Nam 2010 sẽ được tổ chức quy mô lớn

Thứ bảy - 30/01/2010 21:21 2.960 0

Ngày thơ Việt Nam 2010 sẽ được tổ chức quy mô lớn

Theo nhà thơ Trần Đăng Khoa, "Ngày thơ Việt Nam 2010" năm nay sẽ được tổ chức với qui mô lớn hơn, địa điểm tổ chức nhiều hơn ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam: TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế…

Nhìn lại Hội nghị quốc tế giới thiệu văn học Việt Nam, tại cuộc họp báo chiều 20-1 do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, nhà thơ Trần Đăng Khoa, Ủy viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam khẳng định: Hội nghị mang tầm Nhà nước, là bước mở đầu cho việc quảng bá văn học Việt Nam ngày càng lớn hơn. Nhiều nhà văn, dịch giả nước ngoài đã bày tỏ suy nghĩ của họ là, nhờ dự hội nghị mới được biết đến một nền văn học Việt Nam phong phú, đa dạng và hấp dẫn đến thế. Tuy nhiên, để văn học Việt Nam ngày càng được biết nhiều hơn trên thế giới, tới đây, Hội Nhà văn sẽ tiếp tục tổ chức hoạt động quảng bá các tác phẩm của các nhà văn Việt Nam nhiều hơn.

Một trong các hoạt động đó là Ngày thơ Việt Nam 2010 xuân Canh Dần 2010 sẽ được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà  Nội. Đây là một trong những sự kiện quan trọng mở đầu năm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và Năm Du lịch Quốc gia 2010, vì thế, theo nhà thơ Trần Đăng Khoa, "Ngày thơ Việt Nam 2010" năm nay sẽ được tổ chức với qui mô lớn hơn, địa điểm tổ chức nhiều hơn ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế vv… Mỗi địa phương sẽ được tổ chức với một chủ đề, riêng nhưng đều hướng về Thăng Long - Hà Nội: "Ngày thơ Việt Nam 2010" ở Hà Nội sẽ mang chủ đề "Nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội", ở TP. Hồ Chí Minh sẽ là "Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long" và tại Huế sẽ là "Từ cố đô nhớ về cố đô" vv…

Vì là sự kiện chào đón 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, "Sân thơ trẻ" sẽ có nhiều nét mới. Thay vì một sân khấu như mọi năm, "Sân thơ trẻ" xuân Canh Dần sẽ được tổ chức ở 3 góc với 3 chủ đề: thơ truyền thống, thơ sắp đặt và thơ trình diễn với những đường link, các poster để tạo nên các phố thơ… Để tạo sự phong phú cho "Sân thơ trẻ", cùng với các cây bút trẻ, năm nay sẽ có các nhà thơ của thế hệ hậu chiến như Nguyễn Quang Thiều, Trần Quang Quý… tham gia.

Tác giả: Thanh Hằng

Nguồn tin: CAND

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây