2 tập thơ cuối vào chung khảo giải thơ Bách Việt

Chủ nhật - 03/01/2010 17:05 2.347 0

Bìa của 2 tập thơ

Bìa của 2 tập thơ
“Với tay ngắt bóng” (Đỗ Trọng Khơi - Thái Bình) và “Hai bầu trời” (Khánh Phương - Hà Nội) là hai tập thơ vừa được công bố lọt vào chung khảo giải thưởng Thơ Bách Việt 2009.

Với tay ngắt bóng tập hợp 100 bài lục bát của Đỗ Trọng Khơi. Chỉ quanh quẩn ở chốn quê, trên chiếc xe lăn nhưng bằng mối bận tâm sâu xa, Đỗ Trọng Khơi vẫn lặng lẽ mở hồn mình vào thế gian vô cùng, kiên nhẫn mở tầm nhìn bao quát cõi nhân sinh. Đỗ Trọng Khơi sinh năm 1960, hiện sống và làm việc tại Thái Bình. Anh đã xuất bản 11 tập thơ, truyện ngắn và phê bình.

Còn Khánh Phương là gương mặt nữ duy nhất lọt vào chung khảo giải thưởng thơ Bách Việt 2009. Chị sinh năm 1975 tại Hà Nội, hiện là biên tập viên của Công ty Nhã Nam. Với tập Hai bầu trời, Khánh Phương có những nét suy tư, thi pháp lạ tạo nên dấu ấn riêng mình.

Trước đó, Giải thưởng thơ Bách Việt 2009 đã chọn được 3 tập thơ vào chung khảo: Một hôm núi khóc (Phạm Phú Hải - Đà Nẵng), Những giấc mơ đa chiều (Tuệ Nguyên - TPHCM) và Mùi thơm của im lặng (Đồng Chuông Tử - TP HCM). Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào 29/1/2010. Người đoạt giải sẽ nhận được phần thưởng trị giá 30 triệu đồng.

Năm ngoái, giải được trao cho tập Ma thuật ngón của Trần Tuấn.

Tác giả: Thanh Huyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây