Ba thi thể trong hầm vàng sâu 400 mét

Chủ nhật - 05/05/2013 23:43 817 0
Nguyên nhân tử vong của 3 phu vàng được cho là chết ngạt do thiếu oxy ở độ sâu 400 mét dưới hầm khai thác vàng.

Tối 5/5, gia đình 3 phu vàng chết ngạt trong hầm đào vàng ở Nghách Chụm, xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đã hoàn tất việc khâm liệm để đưa các nạn nhân về quê an táng.

Chu6a3n bị khám nghiệm tử thi các phu vàng. Ảnh: Trung Hậu

Trưa cùng ngày, người dân thôn Bồng Miêu (xã Tam Lãnh) phát hiện 3 thi thể đang trong thời kỳ phân hủy tại khu vực hầm vàng Nghách Chụm. Cảnh sát xác định, đây là những người đào vàng trái phép cùng ngụ tại huyện Bắc Trà My.

Nhóm này gồm 4 người, nhưng do chỉ làm nhiệm vụ cấp dưỡng bên ngoài hầm nên anh Hồ Văn Lợi (21 tuổi) may mắn thoát chết. Nguyên nhân tử vong được cho là do 3 phu vàng đã tiến sâu vào hầm vàng dẫn đến thiếu oxy và chết ngạt.

Bãi vàng đồi Ngách Chụm còn sót lại từ thời Pháp thuộc. Hàng ngày, người dân địa phương vẫn bất chấp nguy hiểm vào khai thác lén lút.

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam liên tiếp xảy ra nhiều vụ sập hầm vàng khiến 7 phu vàng thiệt mạng.

Tác giả: Trung Hậu

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây