* Trận đấu diễn ra lúc 17h30 giờ London (23h30, Hà Nội) hôm nay, trực tiếp trên K+1, Hà Nội 2, SCTV15 và BongdaTV.
Mùa giải mới của Ngoại hạng Anh mới trôi qua bốn vòng, nhưng những gì đội bóng dưới trướng "Người Đặc Biệt" Mourinho thể hiện không phải là "khởi đầu hoàn hảo" hay tối thiểu là "khởi đầu đáng hài lòng".
![]() |
Cuộc sống mới ở Chelsea hóa ra không hề dễ chịu như Mourinho vẫn nghĩ khi ông nói trở lại Chelsea giống như trở về mái nhà xưa. |
Hai trận gần nhất trong bốn trận đó, Chelsea đều không thắng - hòa Man Utd 0-0 và thua Everton 0-1. Và những gì diễn ra trong vòng một tuần qua càng khiến tình hình trở nên tồi tệ, khi thầy trò Mourinho thua tiếp Basel tại lượt đầu vòng bảng Champions League.
Vòng 5 |
Thứ bảy, 21/9 |
Nếu tính thêm trận thua Bayern trong loạt đá luân lưu trận tranh Siêu Cup châu Âu hôm 30/8, mạch bất khả chiến thắng của Chelsea trên mọi mặt trận đã dài những bốn trận.
Mourinho từng hơn một lần nhấn mạnh về sự khác biệt giữa Chelsea của ông ở nhiệm kỳ đầu với đội bóng hiện tại. Nhưng có lẽ chính HLV này cũng không ngờ ông lại mất nhiều thời gian đến vậy để làm quen với một Chelsea mới mà cũ đó.
Chỉ tính riêng tại Ngoại hạng Anh, qua bốn vòng, Mourinho đã dùng 20 cầu thủ khác nhau. Theo các nhà phân tích ở Anh, việc xoay vòng quá nhiều cho thấy "Người Đặc Biệt" vẫn loay hoay đi tìm một công thức tối ưu, chứ không đơn giản là vì ông muốn công bằng nhất có thể với mọi học trò và giúp họ duy trì thể lực tốt.
Mourinho có một chút nhầm lẫn khi ví von Chelsea hiện tại như "những quả trứng đẹp, trẻ trung". Bởi nếu nhìn đội hình xuất phát trận thua Basel hôm thứ tư vừa qua, độ tuổi trung bình của Chelsea vẫn là 27. Ngoài Van Ginkel (20 tuổi), Hazard và Oscar (đều 22), số cầu thủ còn lại hôm ấy đều dày dạn kinh nghiệm chinh chiến, trong đó có bộ ba học trò cưng của Mourinho từ nhiệm kỳ đầu gồm Petr Cech, Ashley Cole và Lampard.
Nhưng sự kết hợp giữa các gương mặt trẻ với những ngôi sao dày dạn kinh nghiệm ở Chelsea hiện tại vẫn chưa mang lại kết quả đủ thuyết phục. Tại Ngoại hạng Anh, với bảy điểm qua bốn trận, đội quân dưới trướng Mourinho là đội bóng khởi đầu tệ nhất trong kỷ nguyên Abramovich ở Chelsea.
![]() |
Những gương mặt trẻ mà Mourinho đưa về như Van Ginkel vẫn chưa tìm thấy tiếng nói chung với lớp cựu binh như Lampard. |
Cách tốt nhất để Chelsea cùng Mourinho xua đi bóng ma khủng hoảng là trở lại con đường chiến thắng ngay tức khắc và họ sẽ có cơ hội tốt để làm điều đó hôm nay khi tiếp Fulham. Ngoài các điều chỉnh nhân sự được dự báo sau trận thua Basel như Terry, Ramires, Schurrle trở lại đá chính, Chelsea còn có vài yếu tố khác để tự tin với mục tiêu giữ ba điểm ở lại Stamford Bridge hôm nay.
Mourinho không quen thất bại ở Stamford Bridge, nơi ông chưa từng thua bất kỳ trận nào trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Fulham cũng là đối thủ có truyền thống bị Chelsea bắt nạt. Suốt 34 năm qua, Fulham chỉ một lần thắng được Chelsea trong các lần chạm trán ở giải vô địch và các giải Cup - trận thắng 1-0 trên sân nhà Craven Cottage tháng 3/2006.
Còn nếu chỉ tính các trận cầu trên sân Stamford Bridge, Chelsea chưa hề biết thua Fulham từ tháng 10/1979, thời điểm họ thua đối thủ cùng thành phố 0-2 trong khuôn khổ giải hạng hai Anh.
Đội bóng của HLV Martin Jol đang gặp vấn đề về nhân sự với việc bốn cầu thủ quan trọng là thủ môn Stekelenburg (vai), tiền đạo cánh Brian Ruiz (mắt cá), các hậu vệ Aaron Hughes (mắt cá), Matthew Briggs (cơ háng) đang nghỉ dưỡng thương. Trung phong số một của Fulham là Berbatov thì phải chờ đến giờ chót mới biết có đủ thể lực để đá chính hay không.
* Lịch truyền hình và tỷ lệ châu á các trận tối 21/9.
Đội hình xuất phát dự kiến |
![]() |
Nguồn tin: VN Express
Ý kiến bạn đọc