Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://thotre.com


Italy tiến gần đến danh hiệu Fed Cup lần thứ tư

Chỉ thêm một chiến thắng nữa trong ba trận còn lại là đội tennis nữ Italy sẽ vượt qua Nga trong trận chung kết Fed Cup 2013 diễn ra tại Cagliari (Italy) từ 2/11 đến 4/11.
57351-3-2032-1383451244.jpg

Đội Italy luôn lọt vào sâu ở các giải Fed Cup gần đây với bộ đôi Errani - Vinci. Trong ảnh là Sara Errani. Ảnh: FC.

Với lực lượng mạnh hơn hẳn, Italy chiếm ưu thế trước đội Nga, vốn không sử dụng lực lượng mạnh nhất. Sau bốn lần vô địch Fed Cup trong giai đoạn 2004-2008, Nga ít khi sử dụng lực lượng mạnh nhất ở sân chơi này. Ở trận chung kết năm nay, các tay vợt hàng đầu của xứ bạch dương như Maria Sharapova (hạng 4 thế giới), Maria Kirilenko (18), Svetlana Kuznetsova (21)... đều vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau. Hai tay vợt được chọn tham dự trận đánh đơn chỉ là Alexandra Panova (136) và Irina Khromacheva (236) vốn không thuộc top 10 tay vợt nữ hàng đầu của Nga.

Tuy vậy, trận đơn đầu tiên giữa Roberta Vinci (13) với Alexandra Panova (136) diễn ra khá cân bằng. Thậm chí, tay vợt Nga còn có thể vượt lên giành chiến thắng cuối cùng nếu đủ bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Sau khi thắng 7-5 ở set đầu, Panova thắng tiếp 5-2 ở set hai nhưng lại bỏ lỡ ba điểm kết thúc trận đấu. Vinci bị chấn thương vai nhưng vẫn thể hiện bản lĩnh kiên cường khi thắng năm game liên tiếp để thắng lại 7-5. Trong set ba, Panova lại có cơ hội kết thúc trận đấu ở game thứ 10 và một lần nữa bỏ lỡ nên thua ngược 6-8. Phải sau 3 giờ 19 phút tranh tài căng thẳng, Vinci mới giành được chiến thắng đầu tiên cho đội Italy.

Trận thứ hai diễn ra chóng vánh hơn bởi tay vợt số 7 thế giới Sara Errani có đẳng cấp hoàn toàn khác biệt với tay vợt hạng 236 thế giới Khromacheva. Errani suýt thắng trắng trong set đầu trước khi gặp một chút khó khăn ở set hai vì vấn đề thể lực. Tuy vậy, chiến thắng 2-0 (6-1, 6-4) cũng đủ để giúp Italy tiến gần chiến thắng chung cuộc. Nếu Errani giành chiến thắng trước Panova trong trận đơn thứ ba vào hôm nay thì Italy sẽ trở thành nhà vô địch tennis đồng đội nữ thế giới lần thứ tư sau các ngôi vô địch vào năm 2006, 2009, 2010.

Nguyễn Tùng

if(typeof(Parser) != "undefined"){ Parser.URL = "http://st.f3.thethao.vnecdn.net/j/v22"; Parser.SITE_URL = "http://thethao.vnexpress.net"; Parser.FLASH_URL = "http://st.f4.thethao.vnecdn.net/f/v26"; Parser.VIDEO_INFO = ""; Parser.SITE_ID = 1002565; Parser.SUGGESTION_URL = 'http://thethao.vnexpress.net/video/vne-more/id/'; Parser.ADS_ZONE = '1203,584'; Parser.parseAll(); }

Nguồn tin: VN Express

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây