Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://thotre.com


Tình cảnh của Nokia sau 2 năm chuyển sang Windows Phone

Giới phân tích đã nói nhiều rằng sự thất bại của Nokia cũng như BlackBerry thời gian qua là do họ đã chậm thay đổi trước xu hướng mới trong phát triển điện thoại. Nhưng chỉ một phép so sánh ngắn được chuyên gia Benedict Evans đăng lên Twitter cũng đã cho thấy "thảm cảnh" của hãng Phần Lan:

"Trong 24 tháng qua (tính từ khi Nokia công bố lựa chọn nền tảng Windows Phone), hãng này bán được khoảng 20 triệu điện thoại Lumia. Cùng thời gian đó, Apple bán ra 248 triệu iPhone còn doanh số smartphone Android vượt mức 800 triệu máy, dẫn đầu là Samsung".

Nokia-jpg-1368920998_500x0.jpg
Windows Phone mới chỉ chiếm vỏn vẹn 3% thị phần nền tảng di động.

Thị phần của Windows Phone vẫn đang dần tăng lên. Theo thống kê mới nhất của IDC, hệ điều hành của Microsoft đã vượt BlackBerry để trở thành nền tảng di động đứng thứ ba thị trường. Nhưng thông tin này cũng không gây nhiều ấn tượng nếu nhìn vào độ hoành tráng của nền tảng dẫn đầu: Android thống lĩnh với 75%, iOS nằm ở vị trí á quân với 17% còn Windows Phone chiếm vỏn vẹn 3,1%.

Các nhà phân tích từng tin tưởng vào sự "kết duyên" giữa Mircrosoft và Nokia. Một số hãng nghiên cứu còn dự đoán Windows Phone sẽ trở thành nền tảng số một vào năm 2016. Tuy nhiên, sau thành tích không mấy nổi trội của Lumia 900, Lumia 920 cùng sự thất vọng với lễ công bố Lumia 925 đầu tuần qua tại London, sự kiên nhẫn và niềm tin rằng "ông vua" sẽ trở lại đã giảm đi ít nhiều.

Tác giả: Châu An

Nguồn tin: VN Express

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây